Khoa học và Đời sống số 19-2024

3 QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 2 Hóa đơn tiền điện sinh hoạt tháng 4 của nhiều hộ dân ở TP HCM, Hà Nội tăng cao so với tháng trước, gây phản ứng của người tiêu dùng. Nguyên nhân là gì? khoahocdoisong.vn TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH Bãi tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT 4 Thật giả đặc sản khô Cá Dứa một nắng 12 iPad Pro 2024 ra mắt, có chip M4 hơn hẳn MacBook 11 Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri 10 Nha khoa Quốc tế Valis Luxury hoạt động bất hợp pháp? 6+7 Du lịch “chữa lành” ở Cù lao Thới Sơn 23 NĂM THỨ 65 THỨ NĂM (9/5/2024), SỐ 19 (4333) CƠ QUAN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM toasoan@gmail.com 0327.216.216 Tiền điện lại TĂNG VỌT THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHỈ RÕ “5 ĐẨY MẠNH” CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 2 CHUYỂN ĐỘNG 247 Tiền điện lại TĂNG VỌT HẢI NINH thực hiện Hóa đơn tiền điện sinh hoạt tháng 4 của nhiều hộ dân ở TP HCM, Hà Nội tăng cao so với tháng trước, gây phản ứng của người tiêu dùng. Nguyên nhân là gì? Trao đổi với Khoa học và Đời sống/ Báo Tri thức và Cuộc sống, các chuyên gia cho rằng nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng, cộng với những bất cập biểu giá điện bậc thang hiện hành là vấn đề cần quan tâm. GS.VS.TSKH Trần Đình Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, giảm số lượng điện bậc thang là xu thế đáng hoan nghênh, tiện lợi hơn cho người tiêu dùng. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nêu quan điểm, cần có thêm doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các khâu truyền tải, phân phối điện để giảm tính độc quyền. Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao O Hóa đơn tiền điện tháng 4/2024 của nhiều hộ dân ở TP HCM và Hà Nội được ghi nhận tăng 20-50% so với tháng 3, gấp đôi so với các tháng trước đó. Theo các chuyên gia, đâu là nguyên nhân? GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 4 là nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện tăng cao, dẫn đến tiêu thụ điện tăng. Các tỉnh phía Nam trải qua thời gian nắng nóng kéo dài với nhiệt độ trung bình từ 35-40 độ C, trong khi miền Bắc cũng bắt đầu nắng nóng. Bên cạnh đó, sự phục hồi của sản xuất và xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2024 khiến nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp cũng tăng rất cao. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Chuyện thời tiết nắng nóng, hóa đơn tiền điện tăng là tất yếu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tiền điện tăng cũng một phần do hóa đơn tính tiền điện bị nhảy bậc theo biểu giá lũy tiến 6 bậc đang được áp dụng. O Các ông có thể phân tích sự bất cập trong áp dụng biểu giá điện bậc thang như hiện nay? Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Việc áp dụng biểu giá điện bậc thang hiện nay còn nhiều bất cập. Thứ nhất, việc bù chéo giá điện giữa khách hàng sinh hoạt và sản xuất, nghĩa là người tiêu dùng điện sinh hoạt phải trả tiền bù cho điện sản xuất. Điện sản xuất chiếm đến 60% sản lượng điện sử dụng, nhưng giá điện lại thấp hơn giá điện sinh hoạt. Cụ thể, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện nay, vào khung giờ bình thường, giá cho các ngành sản xuất (cấp điện áp từ 110kV trở lên) là 1.584 đồng một kWh, thậm chí giờ thấp điểm 999 đồng một kWh. Trong khi đó, giá điện sinh hoạt bậc rẻ nhất 1.728 đồng một kWh, bậc cao nhất lên đến 3.015 đồng một kWh. Việc này khiến người dân phải bù giá cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chính sách giá điện như hiện nay cũng không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào máy móc, trang thiết bị ít tiêu hao năng lượng. Thứ hai, biểu giá điện bậc thang hiện nay có bất cập là lấy người dùng nhiều bù cho người dùng ít. Chính sách 50kWh đến 100kWh đã có Nhà nước trợ cấp. Lẽ ra phải dùng nhiều trả nhiều, dùng ít trả ít theo cùng một bậc. Nhiều ý kiến cho rằng, biểu giá điện bậc thang để tiết kiệm điện, nhưng thực tế hiện nay, số đông khách hàng tiết kiệm điện, số hoang phí chỉ khoảng 5%. Một vấn đề nữa là ngành điện vẫn độc quyền như xăng dầu, khó minh bạch. Cần thêm nhà đầu tư và phải chia tách các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, bán lẻ... Vấn đề phải giải quyết ở đây là minh bạch giá điện. Bên cạnh đó, giá thành điện hiện chưa minh bạch do nhiều chi phí bất hợp lý được đưa cả vào giá điện như chi phí tiền lương cho nhân viên điện lực ở mức cao. O Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hạ từ 6 bậc hiện nay xuống 5 bậc trong biểu giá bán lẻ điện. Đề xuất này có hợp lý? GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Theo phương án của Bộ Công Thương hạ bậc trong biểu giá bán lẻ điện, bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100kWh thay vì 50 kWh như hiện hành, còn bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên. Giá thấp nhất (bậc 1) khoảng 1.806 đồng/1kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.612 đồng/1kWh (chưa gồm thuế VAT). Tôi cho rằng, giảm số lượng điện bậc thang là xu thế đáng hoan nghênh, từ đó giảm dần còn 4 bậc, 3 bậc, thậm chí chỉ dùng giá thống nhất một bậc. Đây là xu thế tiện lợi hơn cho người tiêu dùng, cũng như tính tiền điện. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Biểu giá 6 bậc hay giảm xuống 5 bậc đều chưa giải quyết được hết bất cập như tôi nêu ở trên. Trong đó, việc bù chéo giá điện giữa khách hàng dùng nhiều điện cho khách hàng dùng ít điện tiếp tục được thực hiện. Biểu giá 5 bậc vẫn sẽ tác động trực tiếp đến hộ tiêu dùng nhiều điện. Các hộ càng sử dụng điện nhiều, mức giá lũy tiến ở TIÊU THỤ ĐIỆN TRONG THÁNG 4 “LẬP KỶ LỤC MỚI” Thống kê của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), sử dụng điện trong tháng 4 lập nhiều kỷ lục mới, sản lượng tiêu thụ có ngày gần chạm mốc 1 tỷ kWh. Thống kê của điện lực TP HCM cho thấy tháng 4, sản lượng tiêu thụ của toàn thành phố đạt hơn 2,75 tỷ kWh, tăng 12,4% so với tháng 3. Đặc biệt, trong các ngày 24, 25 và 26/4, lượng điện tiêu thụ của thành phố vượt 100 triệu kWh, công suất tiêu thụ tăng đột biến. Trong tháng, số khách hàng sử dụng điện bậc 6 tăng lên 44% trong tổng số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Còn điện lực Hà Nội ghi nhận sản lượng tiêu thụ tăng trung bình 10 - 11%. Những ngày qua, nhiều người dân ở TP HCM, Hà Nội tỏ ra bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tăng cao từ 20-50% so với tháng 3 và gấp đôi những tháng trước đó. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú. GS.VS.TSKH Trần Đình Long, nguyên Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam. các bậc thang càng cao. Thậm chí, nó trực tiếp tác động tới hộ sử dụng từ 401 kWh trở lên. Trong khi đó, đa số hộ dùng trên 400kWh. Mức dùng này chỉ trung bình nhưng giá điện phải trả tính bằng 162% giá bình quân là quá cao. Bên cạnh đó, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện chưa bảo đảm phù hợp với Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Tôi cho rằng, cần có thêm doanh nghiệp tư nhân tham gia các khâu truyền tải, phân phối điện để giảm tính độc quyền. Đồng thời, cơ quan chức năng xem xét lại mức tiêu thụ điện tối thiểu, phổ biến ở mức nào, để có mức giá phù hợp. Khi nào bán điện có lợi cho dân? O Một số ý kiến đề nghị bỏ biểu giá bậc thang, áp dụng cách tính điện một giá, theo thị trường cạnh tranh. Phương án này có mang lại trật tự bán điện lợi cho người tiêu dùng, thưa chuyên gia? GS.VS.TSKH Trần Đình Long: Việc áp dụng cách tính điện một giá, theo thị trường cạnh tranh, không dùng giá bậc thang như hiện nay để thống nhất và dễ tính tiền điện, người dân có thể hiểu một cách dễ dàng hơn. Phương án này sẽ công bằng hơn với mọi người. Khách hàng Đồng thời, cần có các chính sách tiết kiệm điện và hiệu quả như tăng cường nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; khuyến khích đầu tư và sử dụng công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng; tăng cường kiểm toán năng lượng; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng điện hiệu quả đối với những lĩnh vực, ngành có mức tiêu thụ điện cao và đẩy mạnh thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. O Xin cảm ơn các chuyên gia. dùng nhiều hay ít, cứ một kWh là trả từng ấy tiền, giống như các mặt hàng khác. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Bỏ giá điện bậc thang, áp dụng tính điện một giá là cần thiết. Như tôi phân tích, khách hàng tiêu dùng điện thấp đã có chính sách. Không thể lấy người dùng nhiều bù người dùng ít. Không thể lấy người dùng điện sinh hoạt để bù giá cho điện sản xuất. Ngành điện vẫn độc quyền như xăng dầu, khó minh bạch. Cần thêm nhà đầu tư và phải chia tách các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, bán lẻ... Vấn đề phải giải quyết ở đây là minh bạch giá điện. CHUYÊN GIA VŨ VINH PHÚ Giảm số lượng điện bậc thang là xu thế đáng hoan nghênh, từ đó giảm dần còn 4 bậc, 3 bậc, thậm chí chỉ dùng giá thống nhất một bậc. GS.VS.TSKH TRẦN ĐÌNH LONG Một trong những lý do khiến hóa đơn tiền điện tăng là nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện tăng cao. Ảnh minh hoạ.

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 3 Phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc tổ chức “Ngày chuyển đổi số” ngành ngân hàng năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hướng đến Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số. Thủ tướng cho biết, xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ lựa chọn chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Trọng tâm đặt ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Trong đó, ngành ngân hàng với vai trò đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hàng ngày đến hầu hết lĩnh vực trong nền kinh tế, mọi mặt hoạt động của người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp. “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định và rất kỳ vọng ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số và ngành ngân hàng có cơ sở, điều kiện, nền tảng để phát huy vai trò này”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra 5 nhiệm vụ cần đẩy mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng. Đó là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, nền kinh tế số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, rửa tiền. Đẩy mạnh phát triển nhân lực số ngành ngân hàng, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành ngân hàng. Đẩy mạnh an ninh, an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mới, bảo đảm thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và chi phí hợp lý. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ngành ngân hàng tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, thách thức để thúc đẩy chuyển đổi số, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển ngành ngân hàng lên tầm cao mới, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc n CHUYỂN ĐỘNG 247 Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ “5 đẩy mạnh” chuyển đổi số ngành ngân hàng TIỂU PHƯƠNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra 5 nhiệm vụ cần đẩy mạnh để thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng, trong đó có hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng sản phẩm dịch vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Nhân dân Điện tử. Xây dựng bãi đỗ xe công cộng tại Hà Nội còn chậm Nói về nguyên nhân tiến độ xây dựng các bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch còn quá chậm, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng, cần có cái nhìn nhận tổng thể. Trước hết, đó là do thực trạng hệ thống giao thông từ lịch sử để lại cùng việc gia tăng nhanh về dân số và phương tiện. Nghiên cứu thực trạng Hà Nội và bài học kinh nghiệm của nước ngoài cho thấy, để bảo đảm hệ thống giao thông thông suốt, cần có 20 - 25% diện tích đất tự nhiên dành cho giao thông, trong đó 3 - 4% dành cho giao thông tĩnh. Song hiện nay, giao thông tĩnh Hà Nội đạt hơn 0,3% diện tích (tức chỉ đạt 10% yêu cầu). Tiếp đến là do tốc độ phát triển đầu tư xây dựng mạng lưới đường giao thông không tương ứng tốc độ phát triển phương tiện (bình quân gần 12%/năm). Cùng đó, cấu trúc phương tiện giao thông chưa hợp lý. Thông thường, đô thị có trên 1 triệu dân phải đảm bảo 50% là vận tải công cộng (đường sắt đô thị, xe buýt, xe buýt nhanh, monorail…) nhưng Hà Nội hiện chỉ đạt hơn 20%. Để đẩy nhanh đầu tư xây dựng các điểm, bến bãi đỗ xe công cộng, ông Nghiêm cho rằng, cần sớm rà soát định hướng về giao thông tĩnh trong cả hệ thống quy hoạch, đối chiếu với thực tiễn đã làm và các đề xuất trong Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung để lập đề án riêng về phát triển hạ tầng giao thông và giao thông tĩnh. TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho hay, theo quy hoạch đến năm 2030, TP Hà Nội cần hơn 1.600 bãi đỗ xe, nhưng đến năm 2023 có hơn 120 (đạt gần 8%). Đây thực sự là thách thức, cần nhiều đổi mới trong triển khai. Cũng cần phải rà soát cơ chế chính sách, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, tiếp thu những đổi mới trong một số luật gần đây như khai thác không gian ngầm, chính sách ưu đãi về nguồn vốn để thu hút doanh nghiệp. Song song đó, cần phát triển mạnh giao thông công cộng để góp phần giảm phương tiện cá nhân là yếu tố tác động đến giao thông tĩnh; tăng cường tuyên truyền để người dân hưởng ứng. THIÊN TUẤN TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Ai chịu trách nhiệm vụ 40 xe điện cháy rụi? 3 đơn vị trúng thầu 34 lô vàng Vụ cháy tại bãi đỗ xe trong Trường Cao đẳng Điện Lực miền Trung (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi, khiến nhiều người đặt câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm? Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân do chủ quan hay khách quan. Trường hợp có căn cứ cho thấy có người phá hoại, có chủ đích đốt bãi xe, sẽ khởi tố tội hủy hoại tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tài sản, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt, cố ý làm hư hỏng tài sản, nhưng có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy (vô ý gây thiệt hại đến tài sản), người vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Nếu vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không có lỗi của các chủ thể có liên quan, vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan hợp đồng gửi giữ tài sản. Bên giữ tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại. Nếu có bảo hiểm cháy nổ, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng đã ký kết. GIA ĐẠT Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố 3 thành viên trúng thầu trong phiên đấu thầu vàng hôm nay. Khối lượng trúng thầu là 34 lô vàng miếng, tức 3.400 lượng vàng SJC, trên tổng 16.800 lượng vàng được chào bán. Sáng 8/5, sau nhiều lần tổ chức rồi hoãn, NHNN tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 5. Điểm mới trong lần đấu thầu này so với những phiên trước là mức doanh nghiệp được đặt thầu tối thiểu giảm một nửa, từ 1.400 lượng (14 lô) xuống 700 lượng (7 lô). Mức mua tối đa giữ nguyên là 2.000 lượng (20 lô). Theo thông báo mới nhất của NHNN, kết thúc phiên đấu thầu, có 3.400 lượng vàng (tương đương 34 lô) được bán ra trên tổng khối lượng chào thầu là 16.800 lượng vàng, tổng số thành viên trúng thầu là 3. Giá trúng thầu cao nhất: 86,05 triệu đồng/lượng. Giá trúng thầu thấp nhất: 86,05 triệu đồng/lượng. NHNN cho biết, việc đấu thầu vàng miếng lần này nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ngày 7/5, NHNN thông báo tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC, giá khởi điểm 85,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao hơn nhiều so với các lần trước, trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là 100 lượng. Mỗi thành viên tham gia dự thầu được phép đặt thầu tối đa 20 lô (tương ứng 2.000 lượng). TV Theo quy hoạch, TP Hà Nội phải có 1.620 bãi đỗ xe công cộng (gồm 73 bãi xe ngầm), nhưng hiện tại mới triển khai đầu tư 96 dự án, trong đó 18 dự án đã hoàn thành xây dựng.

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 4 NGHE & NHÌN Bãi tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT THIÊN TUẤN Cầu Hòa Bình 2 nằm trên địa bàn phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đang bị các bãi tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm. Đầu tháng 5/2024, ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, xung quanh chân cầu Hòa Bình 2 thuộc địa phận phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tồn tại nhiều bãi vật liệu xây dựng, chủ yếu là cát. Tình trạng tập kết vật liệu theo hướng lấn chiếm hành lang An toàn giao thông (ATGT) cầu diễn ra công khai, thách thức chính quyền và người dân địa phương. Hoạt động bốc, xúc cát diễn ra cả ngày đêm. Những “ngọn núi” cát sừng sững, ngang bằng chiều cao của cầu Hòa Bình 2 gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Những chiếc xe “hổ vồ” lấy hàng có dấu hiệu quá tải, nhưng không bị lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát. Thậm chí, hoạt động thủy nội địa của các phương tiện diễn ra ngay sát chân cầu, gây tác động xấu đến kết cấu hạ tầng giao thông bộ và thủy. Hành lang ATGT cầu Hòa Bình 2 bị xâm phạm nghiêm trọng. Đứng tại thành cầu Hòa Bình 2, dễ dàng thấy ngang tầm mặt những “ngọn núi” cát. Ngay dưới gầm cầu là những công trình mọc lên trái phép, xâm hại nghiêm trọng kết cầu cầu. Cát và vật liệu xây dựng vương vãi gây bụi đường. Đoạn đường chân cầu Hòa Bình 2 được xem là một trong những cung đường đẹp nhất TP Hòa Bình, bám sông Đà và thông thoáng. Nhiều người dân đến đây để tập thể dục buổi chiều. Thế nhưng, khu vực này hiện bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn và tiếng ồn máy móc. Rác thải công nghiệp cũng bị tranh thủ đổ vào khu vực chân cầu Hòa Bình 2, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị sông Đà. Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình và chính quyền phường Thịnh Lang đã tổ chức kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số cá nhân. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này không được xử lý triệt để, mà còn có dấu hiệu "vươn vòi" theo hướng phức tạp.

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 5 Bác sĩ nghĩ ngay đến Hội chứng Guillain - Barre và ông được cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực, thở oxy, lọc máu liên tục và điều trị bao vây... Nhờ phát hiện sớm và điều trị tích cực, sau 3 lần lọc máu... ông đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, có thể đi lại vận động được. Theo BS Nguyễn Thị Ninh Thùy, hội chứng Guillain - Barre là bệnh viêm đa rễ và dây thần kinh cấp tính mất myelin cấp hoặc chứng liệt Landry do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên. Tuy là bệnh lý hiếm gặp chiếm từ 1-2 ca/ 100.000 dân nhưng đây là nguyên nhân gây liệt mềm cấp thường gặp nhất trên thế giới. Vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị kịp thời đóng vai trò quan trọng giúp bệnh nhân phục hồi tránh di chứng tật nguyền. BS Phạm Thị Huyền, Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, đến nay nguyên nhân của Hội chứng Guillain – Barre vẫn chưa được xác định rõ nhưng bệnh thường xuất hiện sau tình trạng nhiễm khuẩn vài ngày hoặc vài tuần do vi khuẩn, virus hoặc sau dùng một số thuốc, sau can thiệp ngoại khoa… Các biểu hiện sớm của bệnh thông thường là rối loạn cảm giác tê và ngứa các vùng da kèm theo yếu hoặc liệt vận động tăng dần từ 2 chân hoặc tứ chi, đi lại khó khăn. Đồng thời bệnh nhân có thể bị đau cơ, rối loạn thị lực, liệt dây thần kinh VII ngoại biên (liệt mặt), nhắm mắt không kín, ăn uống rơi vãi, khó nuốt, dễ bị sặc khi ăn uống. Nặng hơn là các biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật đòi hỏi sự đánh giá tỉ mỉ của các bác sĩ. Khi được điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, và hồi phục hoàn toàn sau 6 tháng đến 1 năm. Chỉ khoảng 10% bệnh nhân có thể để lại di chứng về vận động hoặc cảm giác. Chính vì vậy, phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp tăng khả năng hồi phục cho bệnh nhân. BS Huyền khuyến cáo, ngay khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng như: Tê, ngứa da, kèm theo yếu hoặc liệt vận động từ 2 chân đến tứ chi, đi lại khó khăn, ăn uống rơi vãi, khó nuốt, dễ bị sặc khi ăn, uống… thì nên đưa người bệnh đến ngay bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm xảy ra. SỨC KHỎE MỚI QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Tê liệt toàn thân vì viêm đa dây thần kinh cấp tính BS Nguyễn Thị Ninh Thùy, Khoa Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hội chứng Guillain - Barre là nguyên nhân gây liệt mềm cấp thường gặp nhất trên thế giới. Đây được coi là một trường hợp cấp cứu y khoa, vì nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong do suy hô hấp hoặc sặc phổi do rối loạn chức năng nuốt hoặc thậm chí có thể ngừng tim do tổn thương thần kinh chi phối tim. NHIỄM KHUẨN khiến hệ miễn dịch tấn công cơ thể Ông N.V.T, 80 tuổi (Hà Nội) sáng ngủ dậy tự nhiên thấy tê các đầu ngón tay, chân, sau đó yếu cơ từ bàn chân, cẳng chân lan lên thân người và cánh tay. Tình trạng yếu cơ của ông diễn ra rất nhanh, gia đình liền đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Trong lúc bác sĩ còn đang tìm căn nguyên gây bệnh thì bệnh nhân đã không đi lại được, sụp mí mắt, khó thở... CÁC DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG GUILLAIN - BARRE GỒM: O Ngứa hoặc mất cảm giác trên ngón tay ngón chân có thể lan lên trên cơ thể. O Đi bộ không ổn định hoặc không có khả năng đi bộ. O Gặp khó khăn với chuyển động của mắt, cử động trên khuôn mặt, nói, nhai, nuốt. O Đau dữ dội ở lưng dưới. O Khó khăn với kiểm soát bàng quang hoặc các chức năng đường ruột. O Rất chậm nhịp tim hoặc huyết áp thấp. O Khó thở. Thay huyết tương điều trị Hội chứng Guillain - Barre Nhầm lẫn khiến bệnh tăng nặng, dễ tử vong ThS.BS Quãng Thành Ngân, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, nhiều bệnh nhân GuillainBarre được chẩn đoán lẫn với các bệnh khác như: Như cảm cúm, tiểu đường, thiếu vi chất..., khiến bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tê liệt toàn thân, tử vong. Như ông Cáo Âu Trần (65 tuổi), Việt kiều Mỹ về Sóc Trăng thăm người thân, bỗng có cảm giác tê bì hai chân. Trước đó ông bị rối loạn tiêu hóa, ăn uống kém nên nghĩ là do thiếu chất. Chỉ một ngày sau, tình trạng tê nhiều hơn, kèm theo yếu tay chân, mệt và khó thở. Người nhà đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Một trường hợp khác, bà Cúc (59 tuổi), có triệu chứng giống cảm cúm, kèm theo những cơn ho. Khoảng 2 tuần trước nhập viện, bà Cúc bị tê bì tay chân, đi khám tại một phòng khám tư và được bác sĩ kê đơn thuốc uống. Tuy nhiên tình trạng tê bì ngày càng tăng, cảm giác yếu tứ chi, không thể tự đi đứng được. Bác sĩ chỉ định đo điện cơ và xét nghiệm dịch não tuỷ. Kết quả ghi nhận ông Trần và bà Cúc mắc hội chứng Guillain-Barré. Sau một tuần điều trị bằng phương pháp thay huyết tương, liệu trình 5 lần, diễn ra cách ngày, lâm sàng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết khó thở. Ông Trần đã tự đi đứng, vận động nhẹ, ăn uống, nói chuyện bình thường, sức cơ tay chân hồi phục 80%. Bà Cúc không còn dấu hiệu suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm khác. Sức cơ tay chân hồi phục chậm hơn. BS Ngân cho biết, khoảng 2/3 bệnh nhân Guillain-Barré có tình trạng mắc các bệnh lý nhiễm trùng trong vòng khoảng 6 tuần trước khi khởi phát bệnh. Trong thời tiết giao mùa, các loại vi rút, vi khuẩn, gây bệnh phát triển mạnh, nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp, tiêu hoá cao. Khi đó, cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch để tiêu diệt các tác nhân gây bệnh nhưng đồng thời tấn công luôn hệ thần kinh ngoại biên, gây ra các triệu chứng của hội chứng Guillain-Barre. Vì vậy, nếu xuất hiện cảm giác tê bì, yếu chân tay tăng dần, nhất là sau khi mắc các bệnh lý tiêu hoá hoặc hô hấp, nên nhanh chóng đi khám chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh xảy ra biến chứng nguy hiểmn Bệnh nhân Trần cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sau khi khỏi bệnh. QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC SAU ĐIỀU TRỊ GUILLAIN – BARRE THƯỜNG KÉO DÀI TỪ 6 - 12 THÁNG (MẶC DÙ MỘT SỐ NGƯỜI CÓ THỂ MẤT TỚI 3 NĂM). O Người trưởng thành: Khoảng 80% bệnh nhân có thể tự đi lại sau sáu tháng; Khoảng 60% bệnh nhân hồi phục vận động hoàn toàn sau một năm; Khoảng 5 - 10% bệnh nhân hồi phục rất chậm hoặc hồi phục không hoàn toàn. O Trẻ em dễ hồi phục hoàn toàn hơn so với người trưởng thành. Địa chỉ vàng: Thực phẩm chức năng hỗ trợ hệ thần kinh Khi hệ thần kinh hoạt động quá sức như công việc áp lực, căng thẳng,... trong thời gian dài sẽ dẫn tới tình trạng suy yếu, suy kiệt và dần dần theo thời gian hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Thuốc bổ thần kinh thực chất là một loại sản phẩm thực phẩm chức năng giúp cải thiện các triệu chứng suy giảm thần kinh như giảm trí nhớ, suy giảm mạch vành, xơ vữa mạch máu, thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình. Đồng thời, hỗ trợ điều trị và giảm các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, căng thẳng, suy nhược thần kinh... Mục đích chính của thuốc bổ thần kinh là giúp con người được có tâm lý và sức khỏe thể trạng tốt hơn. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp sức khỏe, thể trạng, độ tuổi sẽ sử dụng sản phẩm tương ứng phù hợp. Vì vậy, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người bệnh nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng như tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không nên tự ý sử dụng bất kỳ sản phẩm nào nếu không hiểu rõ về nó, không những không có hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe: An Giấc Plus do Công ty TNHH SX công nghệ cao Nanofrance Việt Nam sản xuất. Giá bán khoảng: 202.000 đồng/hộp. Viên bổ thần kinh bổ não Ginkgo Biloba 120mg do Vietlink Media JSC nhập khẩu, giá bán: 295.000 đồng/hộp. Viên bổ thần kinh BoniSleep, do Vina Pharmaceutical., Inc sản xuất. Giá bán: 405.000 đồng/hộp. Viên bổ thần kinh Fostress do công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên sản xuất. Giá bán: 125.000 đồng/hộp. Goldream do Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) sản xuất. Giá bán: 175.000 đồng/hộp. Viên bổ thần kinh Hộ Trí Vương do Công ty TNHH Tư Vấn Y Dược Quốc Tế (IMC). Giá bán:198.000 đồng/hộp Nobel Trí Não Thái Dương do Công ty cổ phần Sao Thái Dương sản xuất. Giá bán: 300.000 đồng/hộp. NHẬT HÀ THUÝ NGA Hội chứng Guillain - Barre (viêm đa dây thần kinh cấp tính) rất đặc biệt, hệ miễn dịch của cơ thể tự tấn công vào các dây thần kinh một cách nhanh chóng làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Đây là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm cần nhận biết phát hiện và điều trị sớm. Hệ thần kinh hoạt động quá sức thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe - Ảnh minh họa

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 6 SỨC KHỎE MỚI Nha khoa Quốc tế Valis Luxury hoạt động bất hợp pháp? ị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt, tước giấy phép hoạt động 4 tháng do có nhiều vi phạm, Nha khoa Quốc tế Valis Luxury vẫn khẳng định với “khách hàng” là cơ sở “hoạt động bình thường”. BHỮU THÔNG Nhiều sai phạm, hai lần bị xử phạt Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố, bà Trần Thị Bích Vân - Chủ hộ kinh doanh Nha khoa Quốc tế Valis Luxury 69 (Nha khoa Quốc tế Valis Luxury, số 69 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) - bị phạt 110 triệu đồng. Cụ thể, Nha khoa Quốc tế Valis Luxury không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ vượt quá chuyên môn được cấp phép; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở; không niêm yết giá; hoạt động có biển hiệu không ghi đầy đủ; không lập sổ khám, chữa bệnh theo quy định. Ngoài phạt tiền, Nha khoa Quốc tế Valis Luxury bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn 3 tháng; buộc tháo gỡ quảng cáo trái phép. Ông Nguyễn Trọng Hạnh - Phụ tá nha khoa Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc tế Valis Luxury - bị phạt 35 triệu đồng vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Trước đó, tháng 2/2023, Thanh tra Sở Y tế xử phạt 67,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Nha khoa Quốc tế Ruby Luxury vì loạt sai phạm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép; quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Sau khi bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, biển tên của Ruby Luxury được hạ xuống. Hiện tại, cùng địa chỉ trên, có biển hiệu mang tên Nha khoa Quốc tế Valis Luxury. Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Ruby Luxury thành lập ngày 30/10/2020, do ông Nguyễn Văn Tú là người đại diện pháp luật. Ông Tú còn là đại diện của Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Ruby Luxury - Chi nhánh tại TP HCM (thành lập ngày 11/1/2021), địa chỉ số 135 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Vẫn… ngang nhiên hoạt động? Trong vai khách hàng, ngày 8/5, phóng viên liên hệ với cơ sở Nha khoa Quốc tế Valis Luxury theo số hotline 09.3456.3999 đăng tải trên website https://valisluxury.vn/, để bọc răng sứ. Một nhân viên nữ nghe máy và cho biết giá bọc răng sứ 200.000 đồng; đặt trụ Implant và gắn răng giả 2,2 triệu đồng. Nha khoa Quốc tế Valis Luxury (số 69 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM). Thông tin xử phạt Nha khoa Quốc tế Valis Luxury. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP HCM. Thời điểm tháng 2/2023, căn nhà tại số 69 Nguyễn Cư Trinh treo bảng hiệu Nha khoa Quốc tế Ruby Luxury.

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 7 SỨC KHỎE MỚI Người này cũng không quên đặt lịch hẹn cho khách đến khám vào thời gian sau 17-18h. Chiều cùng ngày, một nhân viên nữ gọi lại, giới thiệu ở địa chỉ 69 Nguyễn Cư Trinh, thông báo có lịch hẹn đăng ký tư vấn răng. Khi được hỏi về thông tin cơ sở bị đình chỉ hoạt động 4 tháng, người này khẳng định: “Bên em đang mở cửa, hoạt động bình thường”, đồng thời không quên nhắc lại địa chỉ cơ sở ở 69 Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Trong khi đó, trên mạng xã hội (Fanpage Ruby Luxury - Tập đoàn nha khoa 5 sao trên khắp cả nước với 102.000 người theo dõi), nhiều quảng cáo cấy ghép răng Implant, thẩm mỹ răng sứ… xuất hiện. Fanpage này dẫn về địa chỉ số 69 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM. Còn website https://valisluxury.vn đăng tải thông tin dịch vụ nha khoa thẩm mỹ, nha khoa bệnh lý liên quan Luxury. Theo thông tin trên website này, Nha khoa Valis Luxury có các cơ sở: Valis Luxury Hà Nội (cơ sở 1 ở 11L9, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm; cơ sở 2 ở Xã Đàn, Đống Đa); Valis Luxury Hồ Chí Minh (cơ sở 1 ở Lê Thị Riêng, quận 1 và cơ sở 2 tại 69 Nguyễn Cư Trinh, quận 1); Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Valis Luxury (địa chỉ thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Điều 55 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2024), quy định cơ sở khám, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong các trường hợp: Xảy ra sự cố y khoa tại cơ sở khám, chữa bệnh đến mức phải đình chỉ hoạt động; không bảo đảm một trong những điều kiện quy định tại Điều 49 của luật này; không bảo đảm một trong những điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 52 của luật này. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 24 tháng. Việc đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn đình chỉ phải căn cứ nguyên nhân, tính chất, mức độ, hậu quả của sự cố y khoa hoặc phần điều kiện hoạt động không còn bảo đảm. Trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động, nếu cơ sở khám, chữa bệnh đã hoàn thành việc khắc phục, cơ quan có thẩm quyền sẽ cho phép hoạt động trở lại. Luật sư Lập cũng cho hay, Khoản 1, Điều 49 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hành vi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung theo quy định, sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 25 triệu đồng. Việc khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, căn cứ khoản 7, Điều 38 Nghị định 117//2020/ NĐ-CP của Chính phủ, bị phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Theo ông Lập, nếu sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động, buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được phép mà Nha khoa Quốc tế Valis Luxury vẫn cố tình vi phạm, có thể bị xem xét chế tài nặng hơn theo quy địnhn Không nên chủ quan khi nhổ răng vì có nhiều biến chứng Các chuyên gia về sức khoẻ nhận định, về mặt chuyên khoa, nhổ răng hay làm bất kỳ thủ thuật nào liên quan răng đều có khả năng dẫn đến tai biến. Nhiều người sai lầm khi nghĩ nhổ răng đơn giản, không ảnh hưởng sức khỏe. Nhổ răng có thể gây viêm nhiễm, phù nề, hàm trên có thể đẩy răng vào xoang hàm dẫn đến viêm xoang. Nhổ răng nào cũng đều có nguy cơ gây biến chứng, tổn thương thần kinh mặt, thần kinh răng dưới, thần kinh khẩu cái trước, khẩu cái sau… bởi hàm, răng, miệng liên quan rất nhiều dây thần kinh chi phối sức khỏe, thậm chí hoạt động của não. Chuyên gia khuyến cáo, việc dùng thuốc tê không đúng có thể gây nhiễm độc tim, thậm chí dẫn tới tử vong. Biến chứng nhiễm độc là do gia tăng đột ngột nồng độ thuốc tê trong máu. Một số trường hợp hấp thu thuốc nhanh vào máu bất thường vì sử dụng nồng độ thuốc cao hoặc sử dụng thuốc với số lượng lớn. Nhiễm độc thuốc tê tác động có tác động làm giảm co bóp tim. Bởi vậy, cần đến cơ sở chuyên khoa uy tín nếu muốn nhổ răng… Tai biến trong nhổ răng xảy ra phụ thuộc cơ địa và bệnh lý của mỗi người. Để đảm bảo an toàn trước khi nhổ răng, người bệnh nên đến các cơ sở khám răng uy tín, được cơ quan quản lý cấp phép. Cần trao đổi với bác sĩ có chuyên môn sâu để có phương án giải quyết tốt nhất. Bệnh nhân nên làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang theo chỉ định trước can thiệp, cung cấp thông tin các bệnh lý, cũng như thuốc đang dùng cho bác sĩ biết. 10 thói quen làm bào mòn răng Uống đồ lạnh hoặc quá nóng, cắn móng tay... là những thói quen đang bào mòn răng mỗi ngày mà nhiều người không biết. Nhai đá: Thói quen này ảnh hưởng các mô mềm bên trong răng, có thể dẫn đến đau răng. Cà phê: Đây là loại nước giải khát để lại những vết bẩn trên răng. Axit và vi khuẩn trong miệng tấn công nhau, dẫn đến bệnh nướu răng, hôi miệng và sâu răng. Vì vậy, sau khi uống trà hoặc cà phê, bạn hãy súc miệng đúng cách. Cắn móng tay: Thói quen xấu này làm hỏng răng, có thể làm cho răng va đập vào hàm, gây ra rối loạn chức năng của hàm. Xỏ khuyên lưỡi: Việc cắn phải đinh tán kim loại có thể làm rạn răng. Khi kim loại chà xát lợi, nó dễ gây tổn thương nướu răng, dẫn đến hỏng răng. Uống nước chanh, cam và bưởi chứa hàm lượng acid cao, có thể làm xói mòn men răng. Sau khi uống một cốc nước chanh, bạn có thể nhai kẹo cao su không đường để giúp loại bỏ dư lượng axit. Nghiến răng thường do thói quen ngủ hoặc căng thẳng. Thói quen hại răng này rất khó kiểm soát. Các loại kẹo ngọt có thể gây sâu răng. Kẹo dính vào răng của bạn, giữ lại đường và lâu dần sẽ gây sâu răng. Soda chứa thêm đường có thể làm tổn thương răng. Soda cũng chứa axit photphoric và axit xitric, ăn mòn men răng. Đánh răng ngay sau khi ăn có thể làm hại răng nhiều hơn, tốt nhất nên đánh răng sau khi ăn xong 30 phút. Thói quen không thay bàn chải đánh răng mới thường xuyên rất hại. Hiệp hội Nha khoa Mỹ đề nghị nên thay thế bàn chải đánh răng 3-4 tháng một lần, khi lông bàn chải bị sờnn THẢO NGUYÊN Nhai đá là thói quen rất gây hại răng. Ảnh minh hoạ. Mẹo loại bỏ mảng bám răng Những mảng bám trên răng không những làm mất thẩm mỹ, còn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng ta có thể loại bỏ chúng với những mẹo dưới đây. Vỏ cam, chanh: Vỏ cam phơi khô xay thành bột mịn, sau đó trộn bột vỏ cam với kem đánh răng thành hỗn hợp nhuyễn để dùng đánh răng hàng ngày. Hỗn hợp vỏ cam, kem đánh răng sẽ giúp răng sáng bóng và làm bong dần lớp mảng bám răng khó chịu. Xay vỏ chanh thật nhỏ sau đó trộn đều với bột nở và muối tinh, cho thêm một thìa nước sôi để nguội vào hỗn hợp rồi trộn sền sệt vừa phải. Dùng hỗn hợp vỏ chanh, bột nở và muối để đánh răng sau khi đánh răng bằng kem. Hoặc có thể dùng thay kem đánh răng. Trộn một muỗng canh ngải cứu và 2 muỗng canh rượu lên men và để trong khoảng 2 giờ, sau đó dùng hỗn hợp này để đánh răng. Các mảng bám răng sẽ bị loại bỏ nhanh chóng. Hạt hướng dương và hoa chanh: Cần 2 muỗng cà phê hạt hướng dương và 2 muỗng cà phê hoa chanh đun cùng 0,5 lít nước lọc trong 30 phút, dùng hỗn hợp này chải răng sau mỗi bữa ăn. Một lựa chọn nữa để chống lại các vi khuẩn gây mảng bám răng là dùng giấm táo súc miệng và sau đó súc lại bằng nước. Lấy một lượng đường nâu vừa phải đặt vào miệng, ngậm khoảng 15 phút, để cả hàm răng đều ngâm trong nước đường, sau đó dùng bàn chải cứng đánh đi đánh lại 2-3 phút, rồi dùng nước muối nhạt đánh răng 1-2 phút. Mỗi ngày làm 2 lần. Phương pháp này hơi phức tạp, nhưng làm liên tục trong khoảng 1 tuần sẽ thấy mảng bám răng sạch đi rõ rệtn MI TRẦN (theo STH)

Số 19 (4333) Thứ Năm (9/5/2024) 8 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SỨC KHỎE MỚI Lý do Nhà thuốc Việt Hải bị phạt 45,5 triệu đồng? TIỂU PHƯƠNG Theo danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm - Thiết bị y tế - Đấu thầu, do Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố ngày 4/5, Nhà thuốc Việt Hải (452 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM) bị phạt 45,5 triệu đồng. B. CHÂU (T/h) Cà chua là thực phẩm quen thuộc, không chỉ bổ dưỡng, mà còn mang lại nhiều lợi ích không ngờ, bao gồm giảm nguy cơ ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch... Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, Nhà thuốc Việt Hải không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc mà không có báo cáo sự thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng sự thay đổi theo quy định. Đơn vị này còn bảo quản thuốc không đúng điều kiện ghi trên nhãn thuốc; lưu trữ, bán lẻ thuốc không đúng với phạm vi ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không có thiết bị, không triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, không thực hiện kết nối mạng, không đảm bảo kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra theo quy định; mua bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành. Ngoài phạt tiền, Nhà thuốc Việt Hải bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của ông Võ Sỹ Nhật trong 4,5 tháng; buộc nộp lại số tiền do mua bán thuốc không có giấy đăng ký lưu hành. Cũng theo danh sách trên, hộ kinh doanh Nhà thuốc Vinh Duyên (227 Gò Dưa, Khu phố 2, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP HCM) bị phạt 3,8 triệu đồng, buộc tiêu hủy số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hộ kinh doanh này có 2 hành vi vi phạm là không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Cophalex 250, Colchicin 1mg, Klamentin 500/125, Esomeprazol 400mg). Hộ kinh doanh Nhà thuốc Quỳnh Anh (134 Lê Văn Khương, Tổ 10, khu phố 1, phường Thới An, quận 12, TP HCM) bị phạt 4 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dượcn Thông tin xử phạt Nhà thuốc Việt Hải. Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP HCM. 5 lợi ích của cà chua Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả cà chua sống cỡ trung bình chứa hơn một gam chất xơ, cung cấp khoảng 22 calo, cùng các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, chất chống oxy hóa lycopene… Cà chua cũng là loại trái cây có hàm lượng nước cao (94% là nước). Nó có thể được dùng tươi, đóng hộp hoặc trong sản phẩm nước sốt…, giúp dễ dàng kết hợp vào thực đơn hàng tuần. Rất tốt cho sức khỏe Theo chuyên trang sức khỏe Health, cà chua có một số lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe mà bạn có thể chưa biết. Cải thiện sức khỏe tim mạch: Chế độ ăn giàu cà chua có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo đó, tiêu thụ nhiều lycopene làm giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tim. Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2: Một số bằng chứng cho thấy lycopene ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và giảm viêm. Chất xơ trong cà chua cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Giảm nguy cơ ung thư: Các chất chống oxy hóa beta-carotene và lycopene trong cà chua có đặc tính chống ung thư. Chất chống oxy hóa giúp chống tổn thương ADN trong tế bào, vốn có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư. Hỗ trợ chức năng hệ miễn dịch: Nước ép cà chua là nguồn cung cấp vitamin C và betacarotene, chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, nước ép cà chua làm tăng đáng kể mức độ tế bào miễn dịch, bao gồm "tế bào tiêu diệt tự nhiên" giúp chống lại virus. Ngăn ngừa táo bón: Cà chua cung cấp cả nước và chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, nó là nguồn cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Lưu ý khi ăn cà chua Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, cà chua vẫn tiềm ẩn nguy cơ dị ứng. Những trường hợp này rất hiếm, tuy nhiên, vẫn có trong thực tế. Những người bị dị ứng với phấn hoa, thường có nguy cơ bị dị ứng với cà chua cao hơn. Nếu xảy ra tình trạng dị ứng, người bệnh thường có một số triệu chứng như ngứa miệng, sưng miệng, ngứa cổ họng hay sưng cổ họng. Các trường hợp bị dị ứng với mủ cao su cũng có nguy cơ bị dị ứng cà chua. Tuy cà chua rất tốt, bạn cũng chỉ nên ăn một đến hai quả mỗi ngày. Không ăn cà chua xanh: Khi chưa chín kỹ, cà chua có chứa nhiều alkaloid. Đây là hợp chất rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Không ăn cà chua khi đang đói: Nếu ăn cà chua khi dạ dày của bạn đang trống rỗng, các chất Pectin, nhựa Phenolic… trong cà chua có thể gây ra phản ứng với axit, khiến cho quá trình tiêu hóa thức ăn gặp nhiều khó khăn hơn. Về lâu dài, thói quen ăn cà chua xanh hoặc chưa chín kỹ dẫn tới viêm loét dạ dày. Cần ngâm và rửa sạch cà chua trước khi ăn, nhất là khi ăn sốngn BAC A BANK đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên - mảnh đất anh hùng Lan tỏa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng về lòng tự hào tự tôn dân tộc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” là một trong những hoạt động được Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam nhiều lần tổ chức. Năm nay, cuộc đua diễn ra từ ngày 1/5/2024 đến ngày 5/5/2024, trên tổng lộ trình 525km từ Thủ đô Hà Nội tới TP Điện Biên Phủ, quy tụ sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 10 đội đua khắp cả nước. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các vận động viên đã thi đấu hết mình và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954-2024), cuộc đua là dịp để Báo Quân đội Nhân dân, các đơn vị đồng hành cùng toàn thể các lực lượng tham gia thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các cựu chiến binh đã tham gia, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong khuôn khổ chương trình lần này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dưới sự bảo trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) trở thành đối tác thiện nguyện, phối hợp với báo Quân đội Nhân dân trao 8,8 tỉ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Phát biểu tại Lễ Bế mạc - Chặng đua tại TP Điện Biên Phủ ngày 5/5 vừa qua, ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ: “Năm 2024 là một dấu mốc đặc biệt khi Ngân hàng TMCP Bắc Á kỷ niệm 30 năm thành lập (17/09/199417/09/2024). Trong suốt hành trình 30 năm năm xây dựng và phát triển, chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được. Với mong muốn cột mốc này thêm ý nghĩa, chúng tôi đã quyết định tài trợ xây dựng một ngôi trường ở Điện Biên. Đây là công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là công trình chào mừng 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (6/12/2014-6/12/2024), là một món quà ý nghĩa dành cho nhân dân tỉnh Điện Biên và góp phần vào thành công cho Cuộc đua”. Kinh phí này sẽ sử dụng để xây dựng khu lớp học khang trang tại Trường PTDT nội trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - nơi các em học sinh các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ về đây học tập và ở nội trú. Trường hiện có quy mô 380 học sinh, sau khi được mở rộng sẽ thu hút 650 học sinh đến học tập. Ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên bày tỏ niềm vui mừng và cho biết sẽ sớm triển khai việc xây dựng: “Sau Cuộc đua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ cử đại diện làm việc với các nhà tài trợ để công trình sớm được triển khai thi công và dự kiến sẽ khánh thành công trình vào tháng 12/2024”- ông bày tỏ. Góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử tốt đẹp của dân tộc Nối dài chuỗi hoạt động tri ân Điện Biên lịch sử, anh hùng, BAC A BANK và Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng sự kiện trình chiếu 3D Bức tranh Panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại khu vực tượng đài Cảm tử (41 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - từ ngày 3/5/2024 đến hết ngày 7/5/2024. Khu vực trình chiếu tái hiện lại hình ảnh bức tranh- tác phẩm nghệ thuật đồ sộ với diện tích hơn 3.000m2 (dài 132 m - cao 20,5 m), được gần 200 họa sĩ dày công, tâm huyết khắc họa rõ nét “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta. Mỗi ca chiếu bức tranh panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” sẽ bắt đầu với 6 phút giới thiệu nội dung, sau đó ánh sáng sẽ bật toàn không gian. Khán giả sẽ có khoảng 16 phút thưởng lãm tác phẩm lịch sử độc đáo này với 4 trường đoạn: 1. Toàn dân ra trận; 2. Khúc dạo đầu hùng tráng; 3. Cuộc đối đầu lịch sử; 4. Khúc khải hoàn mừng chiến thắng. Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của không chỉ người dân thủ đô, khách tham quan trong nước mà còn cả bạn bè quốc tế. Công nghệ 3D mapping đã mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới, giúp người xem cảm nhận và hiểu thêm về mốc son chói lọi của quân và dân Việt Nam trong lịch quân sự thế giới một cách trực quan và sinh động nhất. PV Trong những ngày đầu tháng 5 lịch sử, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đồng hành cùng chuỗi hoạt động tri ân, hướng về Điện Biên, trong đó nổi bật là đồng hành cùng Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân”- gây quỹ xây trường học cho vùng sâu; Trình chiếu 3D mapping bức tranh Panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Các vận động viên thi đấu hết mình và đạt được nhiều thành tích ấn tượng

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==