Mâu thuẫn với nhà ngoại, dượng đánh chết cháu nhỏ 4 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Về nhà ngoại chơi và xảy ra mâu thuẫn, người dượng trút giận, đánh chết cháu nhỏ 4 tuổi và làm trọng thương một cháu 10 tuổi.

 

 

 

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án đau lòng, khiến một cháu nhỏ 4 tuổi tử vong và một cháu khác 10 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Đức - cho biết, hung thủ gây nên vụ án mạng đánh chết cháu nhỏ là người dượng (bác rể, chú rể) của hai cháu.
Theo đó, vào khoảng 10h ngày 31/7, Võ Văn Mùi (SN 1979, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) đến nhà mẹ vợ ở xã Thanh Đức chơi. Tại đây, Mùi xảy ra mâu thuẫn với nhà vợ. Mùi bất ngờ trút giận lên hai đứa cháu nhỏ là Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi). Hai cháu Trung và Chiến gọi Mùi là dượng.

 

Bị thương nặng, hai cháu phải nhập viện Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, cháu Trung đã tử vong, còn Chiến được chuyển xuống BV Sản Nhi Nghệ An tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe cũng rất xấu.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thanh Chương đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nhật Quang

Bình luận(0)