Thua Nhật Bản 2-0, U23 Việt Nam vẫn rất đáng khen

Google News

(Kiến Thức) - Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về U23 Nhật Bản. Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận này, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng được nhận lời khen.

Bàn thắng mở tỷ số của Nakajima:

Sau hiệp 1 thi đấu thành công và chỉ để cho U23 Nhật Bản ghi 1 bàn thắng thì hiệp 2, U23 Việt Nam đã bắt đầu tạo được những cơ hội nguy hiểm về khung thành của U23 Nhật Bản.
Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, Văn Thanh rời sân nhường chỗ cho Hùng Dũng. Phút 50, khung thành U23 Việt Nam lại rơi vào tình trạng nguy hiểm sau pha dứt điểm của Minamino. Những phút đầu của hiệp 2, U23 Việt Nam bắt đầu có pha tấn công vào khung thành của U23 Nhật Bản. Phút 55. Sau quả sút phạt của Mạnh Hùng, Ngọc Hải băng vào đánh đầu nhưng rất tiếc bóng vẫn đi chệch khung thành của U23 Nhật Bản.
Thua Nhat Ban 2-0, U23 Viet Nam van rat dang khen
 Hiệp 2 là hiệp thi đấu có phần khởi sắc của U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.

Phút 64, Suziki cầu thủ gốc Zamaica trong đội U23 Nhật Bản đã có liên tiếp 2 pha sút bóng về khung thành của Minh Long nhưng rất tiếc cả hai cú sút đó đều không chính xác. Cũng giống như hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Nhật Bản là đội bóng cầm được nhiều bóng hơn và nắm thế chủ động trên sân. Phút 74, U23 Nhật Bản đã làm tung lưới của U23 Việt Nam nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Phút 79, Ngọc Thắng có pha xử lý bóng rất tốt trong vòng cấm của U23 Nhật Bản. Nhưng với sự truy cản rất sát sao của các hậu vệ bên phía U23 Nhật Bản thì Ngọc Thắng đã không tung ra được cú sút.
Thua Nhat Ban 2-0, U23 Viet Nam van rat dang khen-Hinh-2
 Nhưng với đẳng cấp của mình, U23 Nhật Bản biết cần làm gì để hạ gục U23 Việt Nam. Ảnh: Zing.
Từ phút 83 đến phút 90, U23 Việt Nam chịu rất nhiều sức ép từ các cầu thủ đến từ U23 Nhật Bản. Đội bạn liên tục sử dụng những pha phối hợp nhỏ để tiếp cận với khung thành của Minh Long. Cũng chính lối đá nhỏ này, U23 Nhật Bản cũng muốn kéo giãn đội hình của U23 Việt Nam để tìm khoảng trống.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Nakajima:

Phút 91, U23 Việt Nam được hưởng một pha đá phạt và người thực hiện ra Công Phượng. Nhưng rất tiếc pha sút phạt của Công Phượng bóng đi không khó cho thủ môn bên phía U23 Nhật Bản. Phút 93, U23 Nhật Bản có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau đặt lòng của Nakajima.

Trận đấu kết thúc tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về U23 Nhật Bản. Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu này, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng được nhận lời khen với tinh thần chiến đấu quả cảm. Còn với U23 Nhật Bản, sau trận này, họ đã có 6 điểm, vững chắc ngôi vị đầu bảng I và gần như chắc chắn có tấm về đến vòng chung kết U23 châu Á. Sau trận đấu với U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Macau vào ngày 31/3. Mục tiêu ở trận đấu với Macau của U23 Việt Nam đó là thắng càng đậm càng tốt.

Thiên Anh

Bình luận(0)